Novelorium

Khang quỳ gối

Chương 7/11 · 1.069 chữ

Tiếng lốp xe rít trên mặt đường nhựa tạo nên âm thanh chói tai ngay trước cổng nhà tôi.
Cửa mở.
Khang lao vào như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Gương mặt anh ta biến dạng, mồ hôi lấm tấm trên trán dù tiết trời đang dịu lại.
Anh ta quỳ sụp xuống giữa phòng khách.
Đôi đầu gối va mạnh xuống sàn gạch, tạo nên một tiếng động khô khốc.
"Ngọc, em nghe anh giải thích."
Giọng anh ta khản đặc, run rẩy không kiểm soát.
"Anh biết... anh biết hết mọi chuyện."
Tôi đứng yên ở bậc thềm, tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
"Anh biết những gì?"
"Mẹ có người khác. Anh biết bà ấy gặp gỡ Hùng, biết về tờ siêu âm đó."
Khang gục đầu xuống, hai tay siết chặt lấy mép gấu quần.
"Nhưng anh sợ... anh sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. Anh sợ mất chức vị, sợ sự nghiệp tan biến nên anh chọn im lặng. Anh xin lỗi, em thực sự xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình."
Tôi không đáp lại ngay.
Sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở.
Tôi tiến lại gần, đặt điện thoại lên chiếc bàn gỗ giữa phòng.
"Anh im lặng để bảo vệ sự nghiệp của mình, hay để bảo vệ cái 'lòng tự trọng' giả tạo của bà ta?"
Tôi nhấn vào một tệp tin âm thanh trong máy.
Tiếng rè của tín hiệu điện thoại vang lên, rồi giọng nói của bà Hạnh lọt ra ngoài.
*"... Cứ lo cho cái nhà ở trung tâm trước đi. Đứa con trai của tôi nó hiếu thảo, nó sẽ không bao giờ nghi ngờ gì đâu. Tôi chỉ cần nó thăng chức để giữ vững vị thế, còn chuyện của tôi với Hùng, đó là chuyện riêng của tôi."*
Giọng bà ta đầy vẻ tính toán, lạnh lẽo và đầy sự khinh miệt dành cho chính đứa con trai của mình.
Khang khựng lại.
Cơ thể anh ta cứng đờ, đôi mắt mở to như thể vừa bị một cú đấm trực diện vào lồng ngực.
Sắc mặt anh ta chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch, không còn chút máu.
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng.
"Mẹ... mẹ nói những lời đó với anh?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
"Người đàn ông mà anh gọi là mẹ, đã coi anh như một quân cờ trong ván bài của bà ta từ lâu rồi."

Khang run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại.
Anh ta bấm số gọi cho bà Hạnh.
Tiếng chuông reo lên vài hồi đầy căng thẳng.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Có chuyện gì?" Giọng bà Hạnh vang lên, vẫn là cái giọng sắc lạnh thường ngày.
"Mẹ, con đang ở nhà Ngọc. Mẹ nói cho con biết, những gì mẹ nói với Hùng là thật hay là giả?"
Tiếng quát tháo từ đầu dây bên kia lọt qua loa ngoài, đủ lớn để tôi và Khang đều nghe thấy.
"Anh dám nói với tôi kiểu đó sao? Nó là chuyện của tôi! Tôi không quan tâm anh nghĩ gì! Nếu anh muốn phá nát cái nhà này, tôi sẽ kiện cô ta vì tội vu khống và xâm phạm đời tư!"
Bà ta gào lên, giọng nói tràn đầy sự hung hãn và ích kỷ.
"Con không quan tâm đến cái chức danh của con nữa! Mẹ nhìn lại mình đi, bà đang làm gì với cái gia đình này vậy?"
Khang gào lên, tiếng hét của anh ta xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà.
"Mẹ đã lừa dối tất cả chúng ta! Mẹ coi thường tôi đến thế sao?"
Bên kia đầu dây, tiếng thở dốc của bà Hạnh và tiếng va đập của đồ vật cho thấy bà ta đang phát điên.
"Tôi sẽ kiện cô ta! Tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá cho việc dám chạm vào tôi!"
Khang cúp máy đột ngột.
Anh ta khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu.
Cơn thịnh nộ và sự sụp đổ của niềm tin khiến anh ta không thể đứng vững.
Tôi tiến lại gần, đặt lên bàn một tập hồ sơ dày và chiếc USB.
"Bà ta có thể kiện tôi, nhưng bà ta không thể xóa bỏ bằng chứng."
Tôi chỉ vào các tệp tin: "Video quay cảnh bà ta cùng Hùng tại phòng khám tư nhân, bản sao chụp tờ siêu âm 12 tuần, và bản ghi âm của chính bà ta thừa nhận việc lừa dối anh."
"Mọi thứ đều đã được gửi cho đơn vị lưu trữ pháp lý. Nếu bà ta kiện, tôi sẽ tung toàn bộ sự thật này lên báo chí và hội đồng quản trị của công ty anh."
Khang ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng.
Sự thật trần trụi trước mắt khiến anh ta nhận ra sự thật phũ phàng: người mẹ mà anh ta tôn thờ bấy lâu nay chỉ là một kẻ ích kỷ đầy tham vọng.
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn vào xấp giấy tờ.
"Em muốn gì?"
Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo, không chút ấm áp.
"Tôi không cần gì từ anh cả."
Anh ta nhìn tôi, rồi đột ngột đứng dậy, gương mặt hiện rõ sự quyết liệt sau khi đã buông bỏ mọi hy vọng.
"Tôi không thể sống chung với sự thật này nữa. Tôi không thể nhìn mẹ mình và em như thế này được."
Anh ta lấy từ túi áo ra một tờ đơn đã chuẩn bị sẵn.
"Chúng ta ly hôn đi."
"Anh muốn ly hôn vì không chịu nổi áp lực từ bà ta, hay vì anh nhận ra mình không đủ tư cách để bảo vệ tôi?"
Tôi hỏi, giọng đều đều.
Khang không trả lời, đôi vai anh ta run lên bần bật.
Anh ta bước tới, ký tên vào tờ đơn trên bàn.
"Tôi chọn cách dễ dàng nhất cho cả hai."
Tôi nhìn anh ta, nụ cười trên môi tôi rộng mở hơn một chút.
"Anh ly hôn cũng được."
Tôi đẩy bản hợp đồng phân chia tài sản có chữ ký của luật sư phía tôi sang trước mặt anh.
"Nhưng căn nhà này tôi không trả lại."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục