Novelorium

Hùng biến mất

Chương 9/11 · 1.031 chữ

Căn phòng trọ của Hùng nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận Bình Tân, lúc này chỉ còn lại mùi ẩm mốc và sự tĩnh lặng đến rợn người.

Tôi đứng trước cửa, tay nắm chặt lấy cán túi xách.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ không mở.
Tôi gõ mạnh.
Ba lần.
Không có tiếng trả lời.

"Anh có nhà không? Tôi là Ngọc."

Tôi gọi lại lần nữa, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lồng ngực vẫn thắt lại.
Bên trong im lặng đến lạ thường.
Tôi quay sang phía người hàng xóm đang đứng cạnh đó.

"Anh ta ở đây à?"

Người đàn ông trung niên với gương mặt bợt nhạt nhìn tôi, vẻ mặt đầy ái ngại.
"Cậu Hùng à? Anh ta chuyển đi từ tối qua rồi."
"Chắc là do nhận được một cuộc gọi quan trọng nên phải đi gấp."
"Nhà cửa trống trơn, không còn lấy một cái bát hay đôi đũa nào."

Tôi sững người.
Đêm qua.
Hắn biến mất vào đúng thời điểm cuộc đối đầu với bà Hạnh lên đến đỉnh điểm.

Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng.
Số tiền 500 triệu đồng mà bà Hạnh đã tin tưởng giao cho Hùng để "đầu tư dự án" làm của hồi môn cho con trai, hiện tại hiển thị số dư là: 0 đồng.
Mọi thứ đã bị rút sạch.
Không còn một xu.

Tôi tựa lưng vào bức tường bong tróc, cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Hóa ra, sự im lặng của hắn chính là hành động trốn chạy của một kẻ đã ăn đủ của người khác.
Hắn không phải là quân bài chiến lược như bà Hạnh vẫn tưởng.
Hắn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, kẻ đã lợi dụng khao khát có con nối dõi của bà để vào trói buộc và chiếm đoạt.

"Con khốn... đều là tại nó..."

Tiếng gào thét của bà Hạnh vang lên phía sau tôi.
Bà ta đứng đó, tựa vào khung cửa của căn phòng trống, gương mặt biến dạng vì sự bàng hoàng.
Mái tóc bạc rũ xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.

Tôi quay lại nhìn bà.
"Bà Hạnh, bà nói xem, tại sao hắn lại biến mất?"

Bà Hạnh lảo đảo bước tới, hai tay run rẩy nắm lấy vai tôi.
"Nó... nó lừa tôi... Nó bảo nó có quan hệ với cấp cao, nói là có thể giúp tôi lấy được dự án và con trai..."
Bà ta nghẹn ngào, âm thanh phát ra như tiếng xé rách từ lồng ngực.
"Nó nói nó sẽ bảo vệ tôi trước những kẻ xấu... nhưng nó chỉ muốn lấy tiền của tôi thôi!"

Bà ta quỵ xuống sàn nhà, những ngón tay gầy guốc bấu chặt lấy nền gạch lạnh lẽo.
"Nó nói nó sẽ giúp tôi có được đứa bé... Tôi đã tin nó, tôi đã đưa hết tiền cho nó..."

Tôi nhìn xuống đống giấy tờ trong tay mình.
B bản cam kết "không sinh con" mà tôi đã ký, giờ đây trở thành một loại vũ khí ngược chiều.
Bà ta bị Hùng thao túng, bà ta chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để đổi lấy một tia hy vọng ảo vọng về một người con trai.

"Bà Hạnh, nhìn tôi này."
Tôi hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra sắc lạnh.
"Hắn không phải là người của bà. Hắn là kẻ săn mồi, và bà là con mồi dễ dàng nhất bởi sự nhẹ dạ của mình."

Bà Hạnh ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn vàng hiu hắt của hành lang.
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

Tôi rút bản sao kê tài khoản của Hùng và bản cam kết gốc ra trước mặt bà.
"Bây giờ, bà cần làm rõ với luật sư của tôi."
"Căn nhà này, chúng ta sẽ thực hiện việc chuyển nhượng ngay lập tức."
"Bà phải ký vào giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu cho tôi."

Bám vào điều khoản đặc biệt trong bản cam kết: *Bên nào vi phạm đạo đức hôn nhân sẽ mất quyền quyết định tài sản.*
Hành vi của bà là sự cấu kết với một kẻ lừa đảo để trục lợi từ tài sản chung, và bằng chứng ngoại tình của bà với "đối tác" của Hùng đã đủ để tôi thu hồi mọi quyền lợi.

Bà Hạnh nhìn tôi như nhìn một con quái vật.
"Cô định cướp sạch của tôi sao?"

Tôi tiến lên một bước, đối diện trực tiếp với ánh mắt tuyệt vọng của bà.
"Không phải tôi cướp. Là bà tự nguyện đưa cho hắn, rồi giờ hắn lấy đi."
"Tờ giấy này là bảo hiểm duy nhất của bà hiện tại."
"Hoặc là ký tên vào đây và giữ lại chút danh dự cuối cùng của một người mẹ."
"Hoặc là để tôi đưa nó cho công an xử lý vụ lừa đảo của hắn, và lúc đó, bà sẽ mất trắng mọi thứ trước pháp luật."

Bà Hạnh nhìn vào tờ giấy trên bàn.
Bà nhìn vào căn phòng trống không của kẻ đã bỏ rơi bà.
Bà nhìn vào tôi — người đàn bà đã kiên nhẫn nhẫn nhịn suốt những tháng qua để rồi tung ra nhát dao cuối cùng.

Bà ta cười trong tiếng khóc, một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
"Cô là một người đàn bà thật đáng sợ, Ngọc ạ."

Tôi không trả lời.
Tôi chỉ lấy ra cây bút máy màu đen.
Đặt lên mặt bàn giữa hai người.

Bà Hạnh run rẩy cầm lấy bút.
Cánh tay bà run bần bật như chiếc lá trước gió.
Từng chữ ký hiện ra trên giấy tờ.

Cái thực tại của sự mất mát bắt đầu bao trùm lấy bà.
Mọi thứ bà dày công xây dựng, mọi sự lừa dối bà che giấu, giờ đều tan biến.

Bà Hạnh gục đầu xuống bàn, vai run lên bần bật.
Bà khóc thành tiếng.
Tiếng khóc xé lòng của một người đàn bà vừa mất trắng tất cả.

"Tôi mất tất cả rồi."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục